Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh giác với hội chứng Steven Johnson và Lyell do dị ứng thuốc đông y

Trang Thu| 23/10/2017 06:36

(HNM) - TS Phạm Huy Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, tuần nào bệnh viện cũng tiếp nhận không ít bệnh nhân nhập viện do bị dị ứng sau khi sử dụng thuốc đông y.

Hội chứng Stevens-Johnson


Theo TS Phạm Huy Thông, thuốc đông y là thảo dược, trong đó có thể có các dị nguyên khiến người sử dụng bị dị ứng. Vì vậy, không thể cho rằng thuốc đông y lành hơn tây y mà sử dụng tùy tiện. Mọi người chỉ sử dụng thuốc đông y khi có chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền hoặc các lương y đã được Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề. Tuyệt đối không sử dụng thuốc theo lời những người không có chuyên môn, không dùng thuốc không rõ nguồn gốc, địa chỉ sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác với hội chứng Steven Johnson và Lyell do dị ứng thuốc đông y

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.