Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thương vong trong động đất Iraq-Iran tăng "chóng mặt"

Thương Nguyệt| 13/11/2017 14:58

(HNMO) - Trận động đất cường độ lớn làm rung chuyển biên giới giữa Iraq và Iran khiến hơn 300 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nhiều nạn nhân bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát ở khu vực miền núi.

Trận động đất 7,3 độ richter xảy ra tại khu vực biên giới giữa Iraq và Iran tối 12-11. Theo Reuters, ít nhất 332 người đã thiệt mạng và 2.500 người khác bị thương chỉ tính riêng tại Iran. Giới chức địa phương lo ngại thương vong sẽ còn tăng, trong khi cứu hộ tiếp tục tìm kiếm tại các khu vực hẻo lánh. Ảnh: Getty Images

Thành phố Sarpol-e Zahab thuộc tỉnh Kermanshah (cách biên giới Iraq 15km) là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất với 236 nạn nhân. Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết, lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy móc để tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát tại nhiều ngôi làng. Ảnh: Getty Images

Trận động đất đêm 12-11 còn gây ra tình trạng sạt lở đất, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Truyền thông Iran cho biết, ít nhất 14 tỉnh nước này chịu ảnh hưởng từ vụ động đất. Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei sáng nay 13-11 đã gửi lời chia buồn, đồng thời kêu gọi chính phủ làm tất cả để giúp đỡ các nạn nhân. Ảnh: PressTV

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất mạnh 7,3 độ richter, trong khi phía Iraq đưa ra con số 6,5 độ richter với tâm chấn ở tỉnh Sulaimaniyah, khu vực gần biên giới với Iran. Ít nhất 7 người thiệt mạng và 300 người khác bị thương tại khu tự trị của người Kurd, theo Bộ trưởng Y tế Rekawt Hama Rashee. Ảnh: PressTV

Trước tình trạng khẩn cấp, Iraq đã cảnh báo người dân tránh xa các tòa nhà cao tầng và không được sử dụng thang máy. Thủ tướng Haider al Abadi ngày 13-11 cũng tuyên bố đã yêu cầu các đội dân quân tự vệ, lực lượng cứu hộ và y tế làm mọi thứ để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trong vụ động đất. Ảnh: PressTV

Iran từng hứng chịu nhiều trận động đất mạnh do nằm trên đường nứt gãy giữa địa tầng Á-Âu và Ả Rập. Năm 2005, một trận động đất 6,4 độ richter làm rung chuyển thành phố Zarand, khiến ít nhất 400 người chết. Trận động đất năm 2003 là thảm hỏa thiên nhiên tồi tệ nhất lịch sử nước này khi đã lấy đi mạng sống của gần 31.000 người. Ảnh: PressTV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thương vong trong động đất Iraq-Iran tăng "chóng mặt"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.