Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu Phó Tổng thống Mnangagwa sẽ trở thành Tổng thống Zimbabwe

Tiến Đạt| 22/11/2017 11:59

(HNMO) - Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa dự kiến tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe ngày 22 hoặc 23-11.

Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ trở thành Tổng thống Zimbabwe. Ảnh: Reuters


Reuters ngày 22-11 dẫn lời thư ký hợp pháp của đảng cầm quyền ZANU-PF cho biết, cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe vào hôm nay hoặc ngày mai (23-11) sau khi ông Robert Mugabe từ chức.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, đại diện đảng ZANU-PF - ông Lovemore Matuke cho biết, ông Mnangagwa sẽ tuyên thệ trong vòng 48 giờ tới và ông sẽ kế nhiệm ông Mugabe cho đến khi cuộc tổng tuyển cử tiếp theo được tổ chức, dự kiến vào tháng 9-2018.

Ngày 20-11, khi đảng ZANU-PF tổ chức cuộc họp thảo luận về tiến trình luận tội ông Mugabe, Chủ tịch Hạ viện Zimbabwe bất ngờ nhận được đơn xin từ chức của Tổng thống. Trước đó, hàng ngàn người dân thủ đô Harare đã đổ xuống đường biểu tình đòi ông Mugabe từ chức. Ông Mugabe bị cho là đã khiến nền kinh tế đất nước ngày càng tồi tệ trong 15 năm qua, không tôn trọng pháp luật khi sa thải Phó Tổng thống Mnangagwa trong một động thái nhằm đưa vợ của ông, bà Grace lên thay thế và thanh trừng tất cả thế lực ủng hộ ông Mnangagwa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Phó Tổng thống Mnangagwa sẽ trở thành Tổng thống Zimbabwe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.