Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga ban hành luật về các hãng truyền thông nước ngoài

Nam Anh| 27/11/2017 06:02

(HNM) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật cho phép giới chức Nga có thể liệt các đơn vị truyền thông hoạt động trên lãnh thổ nước này với nguồn tài chính hỗ trợ từ các chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài là

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)


Đạo luật cũng nêu rõ việc phân loại chính thức sẽ do Bộ Tư pháp Nga đảm nhận. Những hãng truyền thông bị liệt vào dạng này sẽ phải coi hoạt động truyền tin của mình tới người dân Nga là hoạt động của đơn vị nước ngoài, đồng thời phải tiết lộ các nguồn tài chính. Luật mới này trước đó đã được lưỡng viện của Quốc hội Nga nhanh chóng thông qua lần lượt vào các ngày 15 và 22-11.

Đây là động thái mới nhất được cho là để đáp trả điều mà Mátxcơva cho rằng Mỹ gây sức ép đối với các phương tiện truyền thông Nga, sau khi kênh truyền hình RT America bản tiếng Anh của Nhà nước Nga bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc phải đăng ký hoạt động với tư cách là "một văn phòng đại diện nước ngoài" tại Mỹ theo đạo luật đăng ký cơ quan nước ngoài (FARA) có hiệu lực kể từ năm 1938.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nga ban hành luật về các hãng truyền thông nước ngoài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.