Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải gần 3.000 người dính líu đến "khủng bố"

Thương Nguyệt| 24/12/2017 17:47

(HNMO) – Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24-12 tuyên bố đã sa thải 2.756 người, bao gồm binh sĩ, giáo viên và nhân viên chính phủ vì có liên quan đến các tổ chức “khủng bố”.

Ảnh minh họa: Reuters


Theo sắc lệnh được công bố trên tờ Official Gazette, những người bị sa thải được xác định là thành viên hoặc có liên hệ với các nhóm “khủng bố”, tổ chức có hành vi gây nguy hiểm tới an ninh quốc gia.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 50.000 người kể từ cuộc đảo chính bất thành ở nước này hồi tháng 7-2016. Ngoài ra, khoảng 150.000 người khác cũng bị sa thải hoặc đình chỉ công việc, gồm cả binh sĩ, cảnh sát, giáo viên và công chức do dính líu đến phong trào của Giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Giáo sĩ Gulen là người đứng sau cuộc đảo chính nói trên. Tuy nhiên, ông này đã bác bỏ mọi cáo buộc và lên án hành động của Ankara.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thổ Nhĩ Kỳ sa thải gần 3.000 người dính líu đến "khủng bố"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.