Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mãn nhãn với 'đại tiệc' pháo hoa toàn cầu mừng năm mới 2018

Theo Tiền phong| 01/01/2018 10:57

Trong khi New Zealand là một trong những nước bắn pháo hoa mừng năm mới đầu tiên trên thế giới, thì màn pháo hoa hoành tráng kéo dài 12 phút của Australia được cho là đã thu hút tới hơn 1 tỷ lượt xem trên toàn cầu.

New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới 2018. Vào lúc 18h ngày 31-12-2017 (giờ Việt Nam), pháo hoa bắt đầu rực sáng trên tháp Sky trong lễ mừng năm mới ở Auckland (New Zealand). Ảnh: Getty

Sau New Zealand, lễ mừng năm mới được tổ chức hoành tráng ở các thành phố lớn của Australia như Sydney, Melbourne... vào lúc 20h ngày 31-12-2017 (giờ Việt Nam). Australia là một trong những quốc gia có màn trình diễn pháo hoa được nhiều người đón đợi nhất trên thế giới. Ảnh: Reuters

Theo Mirror, màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới 2018 ở Australia thu hút khoảng 1 tỷ lượt xem. Ảnh: AFP

Khoảng 1,6 triệu cư dân Australia và khách du lịch đã tập trung quanh khu vực cầu cảng Sydney để chiêm ngưỡng màn pháo hoa "danh bất hư truyền" của xứ chuột túi. Ảnh: AFP

Người dân tập trung ngắm pháo hoa ở Singapore đón chào năm mới 2018. Ảnh: Reuters

Tại Kuala Lumpur, pháo hoa mừng năm mới được bắn gần tháp đôi Petronas - công trình vốn được coi là biểu tượng của Malaysia. Ảnh: AFP

Biển người xem pháo hoa mừng năm mới tại trung tâm thủ đô Jakarta (Indonesia). Ảnh: AFP

Tại Hàn Quốc, năm mới 2018 được chào đón bằng màn pháo hoa hoành tráng trên nóc tòa nhà Lotte World Tower 123 tầng, cao 555 m ở thủ đô Seoul. Ảnh: AFP

Màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn tại cảng Victoria (Hồng Kông, Trung Quốc). Ảnh: AFP
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mãn nhãn với 'đại tiệc' pháo hoa toàn cầu mừng năm mới 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.