Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pháp: Nhiều người thương vong trong bão lớn đầu năm 2018

Thương Nguyệt| 04/01/2018 08:03

(HNMO) – Bão Eleanor đổ bộ vào Pháp hôm (3-1) khiến hơn 200.000 hộ gia đình mất điện, làm 1 người chết và ít nhất 26 người khác bị thương.

Bão Eleanor với sức gió hơn 140km/h gây ra ít nhất 3 vụ cháy rừng tại đảo Corsica, buộc giới chức địa phương phải tạm hủy các tuyến phà tới đất liền.

Lực lượng cứu hộ cho biết, bão làm đổ nhiều cây cối, gây thiệt hại lớn, trong đó có 1 người đàn ông bị cây đè chết. Một trong những đám cháy đã bao vây một ngôi làng với khoảng 60 gia đình, theo Reuters.

Bão Eleanor làm sập một công trình xây dựng ở Paris hôm 3-1. Ảnh: AP


Các khu vực phía Đông của Alsace, Franche-Comte và Lorraine là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất do mất điện. Một số địa điểm quanh Paris, Đông Bắc Picardie và vùng Champagne-Ardenne cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Reuters cho hay, bão Eleanor khiến 225.000 gia đình sống trong cảnh không có điện. Cùng ngày, nhiều nơi đã được khôi phục lại hệ thống điện nhưng khoảng 35.000 hộ vẫn phải đợi cho đến đêm, đại diện Tổng công ty Điện lực Pháp tiết lộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp: Nhiều người thương vong trong bão lớn đầu năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.