Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Cộng hòa Séc M.Zeman tái đắc cử

Hoàng Linh| 15/01/2018 07:54

(HNM) - Văn phòng Thống kê Cộng hòa Séc vừa cho biết, Tổng thống đương nhiệm Milos Zeman đã giành chiến thắng trong vòng bầu cử Tổng thống trực tiếp đầu tiên với 38,56% số phiếu.

Cử tri CH Séc bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Prague ngày 12-1. Ảnh: AFP/TTXVN


Người về vị trí thứ 2 là cựu Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Jiri Drahos với 26,6% phiếu bầu. 4 ứng cử viên không thành công khác đã cam kết sẽ ủng hộ ông J.Drahos gồm: Cựu Đại sứ Cộng hòa Séc tại Pháp Pavel Fischer (10,23%); nhà văn, nhà báo Michal Horacek (9,18%); bác sĩ Marek Hilser (8,83%), cựu Thủ tướng Mirek Topolanek (4,3%). Ông Milos Zeman thắng ở tất cả các khu vực, ngoại trừ thủ đô Praha, nơi ông J.Drahos là người chiến thắng.

Theo thống kê, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 61,92%, gần tương đương số người đi bỏ phiếu trong vòng bầu cử Tổng thống trực tiếp đầu tiên cách đây 5 năm. Số người đi bầu cao nhất là ở Praha, đạt 67%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Cộng hòa Séc M.Zeman tái đắc cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.