Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pakistan và Ấn Độ giao tranh tại Kashmir

Thương Nguyệt| 15/01/2018 17:16

(HNMO) – 4 binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong đợt pháo kích của quân đội Ấn Độ hôm nay (15-1). Đợt tấn công đáp trả sau đó từ Pakistan khiến 3 binh sĩ quân đội Ấn Độ thiệt mạng và nhiều người bị thương.

“Các nhóm binh sĩ bị tấn công bởi pháo kích hạng nặng khi đang bảo trì hệ thống liên lạc”, đại diện quân đội Pakistan cho biết.

Trong khi đó, Ấn Độ tuyên bố Pakistan đã tấn công trước và không có báo cáo nào về thương vong của nước này, theo Reuters.

Vùng Kashmir đang nằm trong tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: Internet


Giao tranh xảy ra tại vùng Kashmir đang nằm trong tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ. Kể từ sau lệnh ngừng bắn vào năm 2003, căng thẳng tại khu vực này tiếp tục tăng cao trong những năm gần đây, trong bối cảnh hai quốc gia đều muốn giành kiểm soát toàn bộ. Thực tế, Ấn Độ và Pakistan đang kiểm soát hai phần vùng Kashmir được chia cắt bởi Đường kiểm soát (LoC).

Ấn Độ cùng ngày tuyên bố đã tiêu diệt 5 thành viên thuộc một nhóm ủng hộ Pakistan vì cố tình tiến vào khu vực do nước này kiểm soát tại Kashmir.

“Họ vượt qua sông Jhelum tại biên giới. Chúng tôi đã tiêu diệt cả 5 người”, Thiếu tướng Gulab Singh Rawat cho hay.

Phát ngôn viên quân đội Pakistan hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vụ giao tranh thứ hai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pakistan và Ấn Độ giao tranh tại Kashmir

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.