Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bốn người Mỹ và Canada bị bắt cóc đã được thả

Thương Nguyệt| 20/01/2018 20:14

(HNMO) – Các công dân mang quốc tịch Mỹ và Canada bị bắt cóc ở phía Bắc Nigeria cách đây 4 ngày đã được trả tự do, cảnh sát hôm nay 20-1 cho biết.

Bốn công dân nói trên bị một nhóm tay súng chưa rõ danh tính bắt cóc khi đang đi từ thị trấn Kafanchan (bang Kaduna) tới thủ đô Abuja của Nigeria vào tối ngày 16-1.

Ngày 19-1 (giờ địa phương), phát ngôn viên cảnh sát bang Kaduna - Mukhtar Aliyu xác nhận nhóm bắt cóc đã thả cả bốn nạn nhân mà không đòi tiền chuộc.

Ảnh minh họa: Internet


“Đây là thành công từ nỗ lực của cảnh sát dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Thanh tra. Họ được thả đêm qua”, người này cho biết.

Bắt cóc đòi tiền chuộc là vấn nạn phổ biến ở Nigeria. Tuy nhiên, những kẻ bắt cóc hiếm khi nhằm mục tiêu vào người nước ngoài, theo Reuters.

Đoạn đường nối bang Kaduna với thủ đô Abuja của nước này là địa điểm “làm ăn” quen thuộc của các nhóm bắt cóc. Hồi tháng 2-2017, hai nhà khảo cổ học người Đức cũng bị bắt cóc tại khu vực này nhưng đều được thả sau đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bốn người Mỹ và Canada bị bắt cóc đã được thả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.