Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rò rỉ khí gas, London sơ tán gần 1.500 người và phong tỏa ga tàu hỏa

Tiến Đạt| 23/01/2018 15:37

(HNMO) - Khoảng 1.500 người phải sơ tán do khí gas bị rò rỉ nghiêm trọng tại trung tâm thủ đô London của Anh.

Nhà ga Charing Cross, London, Anh bị phong tỏa.


Ngày 23-1, một lượng khí gas lớn rò rỉ tại trung tâm thủ đô London (Anh) khiến ga tàu hỏa Charing Cross buộc phải đóng cửa, hàng trăm người tại hộp đêm và khách sạn gần đó phải sơ tán.

Theo Reuters, cảnh sát đã phong tỏa đường Strand, con đường chính dẫn tới Quảng trường Trafalgar - trái tim của thủ đô London và yêu cầu người dân tránh xa khu vực.

Đội cứu hộ thành phố cho biết, họ nhận được cuộc gọi lúc 2h sáng (giờ địa phương) và xử lý một đoạn ống dẫn khí bị nứt khiến khí gas bị rò rỉ nghiêm trọng, 20 lính cứu hỏa tới hiện trường.

Lực lượng khẩn cấp cho biết, cảnh sát đã sơ tán khoảng 1.500 người từ các khách sạn và hộp đêm Heaven gần khu vực rò rỉ. Ga tàu điện ngầm Charing Cross sẽ được mở cửa trở lại sau khi đội xử lý khẩn cấp hoàn thành công việc và các chuyến tàu cũng sẽ được nối lại ngay sau đó. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rò rỉ khí gas, London sơ tán gần 1.500 người và phong tỏa ga tàu hỏa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.