Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tây Ban Nha tìm cách ngăn cản cựu lãnh đạo ly khai lên nắm quyền

Thương Nguyệt| 25/01/2018 22:07

(HNMO) - Madrid có thể đệ đơn khiếu nại việc Catalonia đề cử cựu Thủ hiến Puigdemont vào cương vị Thủ hiến, động thái nhằm ngăn chặn cựu lãnh đạo 55 tuổi một lần nữa lên nắm quyền.

Ngày 22-1, phát ngôn viên của Quốc hội Catalonia - Roger Torrent tuyên bố ông Puigdemont là ứng viên duy nhất được đề cử cho chiếc ghế lãnh đạo. Đây là “gáo nước lạnh” dội thẳng vào những nỗ lực suốt thời gian qua của Madrid trong việc ngăn cản cựu lãnh đạo phong trào ly khai tiếp tục lên nắm quyền tại khu tự trị này.


Cựu Thủ hiến Carles Puigdemont (phải) và phát ngôn viên Quốc hội Catalonia - Roger Torrent tại cuộc họp ở Brussels (Bỉ) hôm 24-1. Ảnh: Reuters


Sau tuyên bố của Catalonia, công tố liên bang ở Madrid đã đề nghị tái kích hoạt lệnh bắt giữ ông Puigdemont trên phạm vi toàn Châu Âu vì các tội danh nổi loạn và xúi giục nổi loạn. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã bác bỏ yêu cầu này.

Đứng trước nguy cơ ông Puigdemont có thể tái đắc cử, Tây Ban Nha mới đây đã có hành động ngăn chặn đầu tiên. Theo Reuters, chính phủ nước này đã tham vấn Hội đồng nhà nước về khả năng khiếu nại lên Tòa Hiến pháp.

Nội dung khiếu nại tập trung vào việc ngăn cản Catalonia đề cử ông Puigdemont là ứng viên lãnh đạo duy nhất. Nếu nhận được sự đồng tình từ Hội đồng nhà nước, đơn khiếu nại này sẽ được đệ trình lên tòa ngay lập tức.

Liên quan đến động thái mới nhất của Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria trong buổi họp báo tại Madrid hôm nay 25-1 tuyên bố, tình hình hiện tại không cho phép ông Puigdemont nhậm chức và cựu lãnh đạo 55 tuổi sẽ bị bắt nếu trở lại đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ban Nha tìm cách ngăn cản cựu lãnh đạo ly khai lên nắm quyền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.