Theo dõi Báo Hànộimới trên

955 thợ đào vàng Nam Phi thoát hiểm sau hơn 1 ngày mắc kẹt dưới đất

Tiến Đạt| 02/02/2018 16:19

(HNMO) – Tất cả 955 công nhân làm việc tại một mỏ vàng ở Nam Phi đã được đưa lên mặt đất an toàn sau hơn 24h mắc kẹt.

Một trong những thợ đào vàng được giải cứu sau khi mắc kẹt dưới lòng đất 1 ngày.


Theo BBC, những người thợ đào vàng này đã bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi bị mất điện tối 31-1. Người phát ngôn James Wellsted của Sibanye Gold, công ty sở hữu mỏ vàng Beatrix cho biết: “Tất cả họ đã được giải thoát”. Ông cũng cho biết có một số trường hợp bị thiếu nước và huyết áp cao song không nghiêm trọng.

Mỏ vàng Beatrix nằm tại thành phố Theunissen, Nam Phi được phân 23 cấp độ, đào sâu khoảng 1.000 mét xuống lòng đất. Sự cố mất điện xảy ra suốt 30 tiếng do ảnh hưởng của một trận báo khiến các thang máy không thể hoạt động.

955 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất sống sót nhờ được tiếp tế thực phẩm và nước uống. Sau khi được giải thoát, những người này sẽ được kiểm tra sức khỏe tổng thể. Theo ông Wellsted, cho đến thời điểm hiện tại không có bất cứ công nhân nào có dấu hiệu bị kiệt sức, và chia sẻ rằng “đây là một trải nghiệm kinh hoàng với họ”.

Trong năm 2017, hơn 80 trường hợp thiệt mạng do mắc kẹt dưới mỏ vàng được ghi nhận tại Nam Phi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
955 thợ đào vàng Nam Phi thoát hiểm sau hơn 1 ngày mắc kẹt dưới đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.