Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc tấn công bằng khí ga ở Afrin

Theo Vietnam+| 17/02/2018 12:14

Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cáo buộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một vụ tấn công bằng khí ga tại khu vực Afrin, khiến ít nhất 6 người bị thương.

Binh sỹ và các tay súng thân Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. (Nguồn: AP)


Người phát ngôn của YPG, ông Birusk Hasaka cho rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công một ngôi làng ở phía Tây Bắc Afrin, gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ việc đã khiến 6 người bị khó thở và xuất hiện các triệu chứng của một vụ tấn công khí ga.

Trong khi đó, theo thông tin từ SOHR, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cùng các đồng minh ở Syria đã nã pháo vào ngôi làng nói trên. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đưa ra bình luận gì.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc tấn công bằng khí ga ở Afrin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.