Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pakistan tổ chức bầu cử Thượng viện, chọn ra 52 thượng nghị sỹ

Theo Vietnamplus| 03/03/2018 16:13

Pakistan ngày 3-3 đã tổ chức cuộc bầu cử Thượng viện nhằm chọn ra 52 thượng nghị sỹ trong nhiệm kỳ 6 năm tới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Daily Times)


Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử Pakistan, ít nhất 135 ứng cử viên sẽ cạnh tranh cho 52 ghế Thượng viện ở toàn bộ 4 tỉnh của Pakistan, Khu vực bộ tộc thuộc sự quản lý hành chính liên bang (FATA) và thủ đô Islamabad. Tiến trình bầu cử sẽ diễn ra liên tục từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều (giờ địa phương).

Truyền thông địa phương đưa tin an ninh đã được tăng cường ở thủ đô Islamabad để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ.

52 ghế nghị sỹ sẽ bị bỏ trống từ ngày 11-3 sau khi các thượng nghị sỹ này kết thúc nhiệm kỳ 6 năm của mình.

Trong số này, tỉnh Punjab và Sindh có 12 ghế/tỉnh, trong khi tỉnh Balochistan và Khyber-Pakhtunkhwa đều có 11 ghế. FATA có 4 ghế và vùng lãnh thổ thủ đô Islamabad được 2 ghế.

Thượng viện Pakistan gồm 104 thành viên, trong đó 92 người đến từ 4 tỉnh trên (mỗi tỉnh 23 người), cùng với 8 người của FATA và 4 người của thủ đô Islamabad.

Trong số 23 ghế phân bổ cho mỗi tỉnh trên có 14 ghế chung chung, 4 ghế dành riêng cho phụ nữ, 4 ghế cho các nhà kỹ trị và 1 ghế dành cho thành viên dân tộc thiểu số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pakistan tổ chức bầu cử Thượng viện, chọn ra 52 thượng nghị sỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.