Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Đức Angela Merkel tái đắc cử nhiệm kỳ 4

Bình Minh| 14/03/2018 16:32

(HNMO) - Ngày 14-3, tại vòng bỏ phiếu ở Quốc hội Đức, bà Angela Merkel đã tái đắc cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư.

Bà Angela Merkel.


Kết quả bỏ phiếu được công bố cho thấy 364 phiếu thuận, 315 phiếu chống và 9 phiếu trắng. Với kết quả này, đảng Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo của bà Merkel cùng với Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo và đảng Dân chủ xã hội Đức giành được tổng cộng 399 ghế trong Quốc hội, chấm dứt 6 tháng bất ổn trên chính trường Đức.

Vòng bỏ phiếu tại Quốc hội Đức được tiến hành 171 ngày sau cuộc tổng tuyển cử ngày 24-9-2017. Đây là khoảng thời gian dài gấp đôi so với cuộc bầu cử trước đó do các đảng chính trị không thể tìm được tiếng nói chung trong các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh.

Dự kiến, bà Merkel sẽ tuyên thệ nhậm chức và ra mắt nội các mới trong ngày hôm nay (theo giờ địa phương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Đức Angela Merkel tái đắc cử nhiệm kỳ 4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.