Theo dõi Báo Hànộimới trên

Australia bác tin tìm thấy vị trí máy bay MH370

Bình Minh| 19/03/2018 11:09

(HNMO) - Cơ quan an ninh hàng không Australia (ATSB) đã phủ nhận thông tin phát hiện vị trí máy bay MH370.


Theo Sputnik, sau khi nghiên cứu NASA và bản đồ Google, vị kỹ sư 64 tuổi này cho rằng, vị trí các mảnh vỡ máy bay nằm cách đảo Round khoảng 16 km, gần quốc đảo Mauritius. Đây là khu vực không được đưa vào bản đồ tìm kiếm trong các đợt truy tìm chiếc máy bay mất tích trước đây.

Phần thân của chiếc máy bay mất tích theo giả thiết của ông Peter McMahon.


Tuy nhiên, phát ngôn viên cơ quan an ninh hàng không Australia (ATSB) đã phủ nhận thông tin phát hiện vị trí máy bay MH370: “Ông McMahon đã từng liên hệ với ATSB qua Facebook và email trong năm 2016 và 2017. Chưa bao giờ ATSB cho rằng, các bằng chứng của ông ấy cho thấy vị trí của MH370”.

Ngày 8-3-2014, Chiếc máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bất ngờ biến mất khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Toàn bộ 227 hành khách và 12 phi hành đoàn được cho là đã thiệt mạng.

Australia đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm quy mô lớn trên vùng biển Ấn Độ Dương nhưng đến nay hơn 4 năm sau thảm họa hàng không, vị trí chiếc máy bay mất tích vẫn còn là một ẩn số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia bác tin tìm thấy vị trí máy bay MH370

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.