Theo dõi Báo Hànộimới trên

Australia: Sơ tán khẩn cấp vì cháy rừng

Thương Nguyệt| 20/03/2018 20:18

(HNMO) – Đám cháy lớn nhấn chìm thị trấn phía Đông Nam Australia, phá hủy hơn 100 ngôi nhà và buộc hàng trăng người phải bỏ chạy ra biển hoặc sơ tán sang các thị trấn lân cận.

Đống đổ nát sau đám cháy rừng tại thị trấn Tathra. Ảnh: CNN


CNN ngày 19-3 đưa tin, đám cháy thiêu rụi cây cối trên diện tích 1.200 hecta, trước khi tràn vào thị trấn ven biển Tathra thuộc bang New South Wales. Nhiệt độ cao cùng gió to khiến đám cháy lan rất nhanh, buộc giới chức địa phương phải tiến hành sơ tán khẩn cấp.

Thủ hiến bang New South Wales - Gladys Berejiklian cho biết chưa nhận được báo cáo về trường hợp mất tích hoặc bị thương nghiêm trọng. Một số người dân bị ngạt khói đã được điều trị kịp thời.

Theo CNN, lực lượng cứu hỏa đã ngăn không cho lửa lan tới khoảng 400 căn nhà. 108 căn khác đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc chịu thiệt hại từ đám cháy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia: Sơ tán khẩn cấp vì cháy rừng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.