Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thoát khỏi bóng ma khủng bố, Mosul vẫn chìm trong đổ nát

Tiến Đạt| 22/03/2018 14:34

(HNMO) – Chiến dịch kéo dài 9 tháng nhằm tiêu diệt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) của quân đội Iraq đã khiến cho hàng trăm ngàn tòa nhà tại Mosul (Iraq) bị phá hủy, khiến thành phố gần như trở thành “vùng đất chết”.  

Toàn cảnh thành phố cố Mosul (Iraq), Liên hợp quốc ước tính vẫn còn khoảng 10 triệu tấn đất đá tại Mosul hiện nay. Thành phố cổ vẫn ngập trong những đống đổ nát dâng cao tới đầu gối.

Một tòa nhà bị phá hủy sau trận chiến kéo dài 9 tháng và kết thúc vào cuối năm ngoái.

Các sinh viên đi bộ trong khuôn viên Trường đại học Mosul bị phá hủy.

Tháp al-Hadba của Thánh đường Hồi giáo Grand al-Nuri bị phá hủy.

Ở phía xa, cây cầu bắc qua sống bị đánh sập.

Phần còn sót lại của tháp al-Hadba.

Những đống đổ nát tràn xuống dọc theo các con đường.

Xác xe tải bên lề đường.

Những ngôi nhà bị bom đạn xối vào chỉ còn trơ lại những khung sắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thoát khỏi bóng ma khủng bố, Mosul vẫn chìm trong đổ nát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.