Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ thảo luận về việc thành lập đường dây nóng liên Triều

Bình Minh| 04/04/2018 14:24

(HNMO) - Seoul và Bình Nhưỡng sẽ thảo luận về việc thành lập một đường dây nóng giữa các nhà lãnh đạo hai nước tại cuộc họp cấp chuyên gia ngày 7-4 tới.

Ảnh minh họa.


Ý tưởng về việc thành lập đường dây nóng giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được hai miền Triều Tiên thống nhất trong chuyến thăm của phái đoàn Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng hồi tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, hai bên vẫn cần phải tiếp tục thảo luận các vấn đề kỹ thuật để thiết lập đường dây liên lạc này.

Ngoài cuộc thảo luận về việc thành lập đường dây nóng, các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ cùng tham dự cuộc họp về công tác lễ tân và bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra vào ngày 27-4.

Theo kế hoạch trước đó, cuộc họp về công tác lễ tân và an ninh sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (4-4). Tuy nhiên, phía Triều Tiên đã đề xuất hoãn buổi làm việc sang ngày 5-4, nhưng không tiết lộ lí do hoãn.

Phía Hàn Quốc cho biết sẽ cử phái đoàn gồm 7 thành viên, do ông Cho Han-ki, Thư ký phụ trách lễ tân của Tổng thống Moon Jae-in dẫn đầu tới tham dự cuộc họp cấp chuyên gia. Phía Triều Tiên sẽ cử 6 quan chức. Địa điểm diễn ra cuộc họp là phía Bắc làng đình chiến Panmunjom ở biên giới hai nước.

Kể từ Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã có phần lắng dịu, mặc dù về lý thuyết, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Nếu hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra như dự kiến, đây sẽ là cuộc gặp thứ 3 giữa các nhà lãnh đạo hai nước kể từ sau cuộc chiến tranh 1950-1953. Hai hội nghị liên Triều trước đây diễn ra vào các năm 2000 và 2007.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ thảo luận về việc thành lập đường dây nóng liên Triều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.