Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương có triển vọng tăng trưởng mạnh

Hoàng Linh| 13/04/2018 06:23

(HNM) - Ngày 12-4, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tháng 4-2018, trong đó nêu rõ tăng trưởng của các quốc gia đang phát triển ở khu vực dự kiến vẫn mạnh, đạt mức 6,3% trong năm 2018.

Ảnh minh họa


Báo cáo cũng nhấn mạnh, mặc dù viễn cảnh đang thuận lợi, các nhà hoạch định chính sách khu vực cần ghi nhận và xử lý những thách thức mới phát sinh, bao gồm cả việc quan tâm đến những rủi ro ngắn hạn liên quan đến lãi suất tăng nhanh hơn dự kiến ở các nền kinh tế tiên tiến và khả năng leo thang căng thẳng thương mại. Để thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn, các nước cần đẩy mạnh đầu tư công và đầu tư tư nhân, tăng trưởng năng suất và nguồn nhân lực là then chốt.

Theo báo cáo, sau khi đạt tăng trưởng cao hơn dự kiến vào năm 2017, tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chững lại còn 6,5% năm 2018. Các quốc gia đang phát triển khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tiếp tục ổn định ở mức 5,4% trong năm 2018. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương có triển vọng tăng trưởng mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.