Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều nghị sĩ Anh phát động chiến dịch phản đối Brexit

Quỳnh Chi| 17/04/2018 06:29

(HNM) - Ngày 16-4, tại London, một số nghị sĩ thuộc 4 đảng chính trị Bảo thủ, Công đảng, Dân chủ Tự do và đảng Xanh đã phát động chiến dịch “Lá phiếu của người dân” đòi quyền bỏ phiếu đối với bản thỏa thuận Brexit giữa Anh và Liên minh Châu Âu (EU).

Cờ Anh (phía dưới) và cờ EU (phía trên) bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 11-12-2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Tổ chức phát động chiến dịch này là nhóm Open Britain, có nguồn gốc từ nhóm "Ở lại" trong chiến dịch trưng cầu về Brexit năm 2016. Chiến dịch này có sự kết hợp của 8 nhóm khác nhau cùng chung ý tưởng "Phản đối Brexit".

Ông James McGrory, Giám đốc điều hành của Open Britain, cho rằng Brexit ảnh hưởng đến mọi người dân Anh và do vậy không nên để 650 nghị sĩ quyết định tương lai của 65 triệu người dân. Những nghị sĩ tham gia phát động chiến dịch kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mới để người dân Xứ sở sương mù thể hiện quan điểm nhất trí hoặc phản đối bản thỏa thuận Brexit, dự kiến sẽ được ký vào tháng 10-2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều nghị sĩ Anh phát động chiến dịch phản đối Brexit

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.