Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên trồng cây lưu niệm

Bình Minh| 27/04/2018 14:54

(HNMO) - Chiều 27-4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng nhau trồng cây lưu niệm tại khu phi quân sự ở biên giới hai nước.

Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên trồng cây lưu niệm tại khu phi quân sự ngày 27-4.


Đây là một cây thông từ năm 1953, khi Hàn Quốc và Triều Tiên ký hiệp ước đình chiến. Khi trồng cây, nhà lãnh đạo Triều Tiên dùng đất lấy từ đỉnh núi ở đảo Jeju phía Nam Triều Tiên, trong khi Tổng thống Hàn Quốc dùng đất lấy từ đỉnh Paektu ở phía Bắc. Mỗi nhà lãnh đạo tưới cây bằng nước lấy từ lãnh thổ của người còn lại.

Kế đó, hai nhà lãnh đạo cùng hướng ra phía tấm đá khắc dòng chữ “Trồng cây hòa bình và thịnh vượng”. Trên phiến đá cũng khắc tên hai nhà lãnh đạo và ngày trồng cây.

Sau khi hoàn tất việc trồng cây lưu niệm, hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên cùng nhau đi dạo và đàm đạo tại làng đình chiến Panmunjom.

Video lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên trồng cây lưu niệm, đi dạo và đàm đạo tại Panmunjom:


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên trồng cây lưu niệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.