Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pháp: Hơn 100 người bị bắt sau cuộc biểu tình bạo lực tại Paris

Bạch Nhật| 03/05/2018 06:17

(HNM) - Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 109 người liên quan tới vụ biểu tình bạo lực xảy ra tại thủ đô Paris trong buổi tuần hành thường niên kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Người biểu tình ở Pháp. (Nguồn: Getty Images)


Theo giới chức Pháp, khoảng 1.200 người mặc áo đen, đeo mặt nạ và đội mũ trùm đầu đã xuất hiện trong các cuộc biểu tình do nhiều nghiệp đoàn lên kế hoạch từ trước, gây rối và đập phá nhiều cửa hàng. Cảnh sát đã buộc phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để đối phó.

Ít nhất 4 người, trong đó có 1 sĩ quan cảnh sát bị thương. Hơn 30 cửa hàng và hàng chục phương tiện bị hư hại sau vụ việc.

Khi đang thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Australia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án mạnh mẽ làn sóng biểu tình bạo lực nói trên.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb cũng khẳng định nước này sẽ tăng cường an ninh trong các hoạt động biểu tình nhằm ngăn chặn những kẻ có ý định gây rối.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp: Hơn 100 người bị bắt sau cuộc biểu tình bạo lực tại Paris

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.