Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triều Tiên tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa

Thương Nguyệt| 03/05/2018 20:57

(HNMO) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thể hiện quan điểm ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo này trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 3-5.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters


Ông Vương Nghị là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc tới thăm Triều Tiên trong nhiều năm qua. Chuyến thăm kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 2-5.

Tại cuộc gặp với ông Vương Nghị, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh về “những thay đổi hòa bình” và xúc tiến hòa bình khu vực. Động thái được đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 27-4 vừa qua, đánh dấu khởi đầu của “kỷ nguyên hòa bình” và “phi hạt nhân hóa hoàn toàn”.

“Triều Tiên chắc chắn về tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo”, RT dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un nói với ông Vương Nghị tại cuộc gặp.

Bắc Kinh “hoàn toàn ủng hộ” cam kết của Bình Nhưỡng, đồng thời đánh giá cao tuyên bố chung về việc “chấm dứt tình trạng chiến tranh” giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Trước đó, ngày 2-5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng tuyên bố: “Chúng tôi hài lòng khi nhận thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang đi đúng hướng”. Bà Hoa Xuân Oánh đồng thời tiết lộ, Bắc Kinh sẽ tiếp tục “vai trò xây dựng đối với thỏa thuận cuối cùng trên bán đảo Triều Tiên”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.