Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ muốn tiếp tục thanh sát các cơ sở hạt nhân Iran

Bạch Nhật| 12/05/2018 08:19

(HNM) - AFP ngày 11-5 đưa tin, Nhà Trắng muốn tiếp tục các cuộc thanh sát ngẫu nhiên đối với các cơ sở hạt nhân của Iran...


Theo cam kết trước đó, Iran sẵn sàng mở cửa bất cứ cơ sở hạt nhân nào cho các thanh sát viên trong vòng 24 ngày và chịu sự giám sát từ xa 24/24 giờ tại một số địa điểm. Một quan chức cấp cao thuộc chính quyền Mỹ cho biết, Nhà Trắng hy vọng Iran sẽ tiếp tục thực hiện Nghị định thư bổ sung của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) dù JCPOA còn tồn tại hay không.

Giới quan sát cũng đang hoài nghi về việc JCPOA có thể duy trì bao lâu, đặc biệt là sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào những công ty Châu Âu hoạt động tại Iran. Theo các chuyên gia, Tehran không có trách nhiệm phải thực thi bất cứ điều khoản nào của thỏa thuận hạt nhân một khi thỏa thuận này sụp đổ, bởi vậy các hoạt động thanh sát tại Iran có thể sẽ bị xóa bỏ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ muốn tiếp tục thanh sát các cơ sở hạt nhân Iran

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.