Theo dõi Báo Hànộimới trên

Guatemala mở Đại sứ quán ở Jerusalem

Hồng Anh| 16/05/2018 15:09

(HNMO) - Ngày 16-5, Guatemala đã khai trương Đại sứ quán tại Jerusalem, 2 ngày sau khi Mỹ có động thái tương tự.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Guatemala Jimmy Morales tại lễ khai trương Đại sứ quán.


Buổi lễ khai trương Đại sứ quán Guatemala tại Jerusalem có sự tham gia của Tổng thống Guatemala Jimmy Morales và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Quyết định chuyển cơ quan đại diện của mình tại Israel về Jerusalem đã được Tổng thống Jimmy Morales công bố vào ngày 25-12-2017, sau khi nước này khẳng định ủng hộ lập trường của Mỹ về vùng đất tranh chấp giữa Israel và Palestine.

Ngày 14-5 vừa qua, sau khi Mỹ mở Đại sứ quán tại Jerusalem, hàng chục nghìn người Palestine đã biểu tình nhằm phản đối quyết định này, khiến xung đột bùng phát dữ dội ở Dải Gaza. Ít nhất 58 người Palestine đã thiệt mạng và 2.700 người bị thương trong các cuộc đụng độ với quân đội Israel.

Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối động thái của Mỹ, cho rằng điều này sẽ khiến tiến trình hòa bình Trung Đông lâm vào bế tắc và làm căng thẳng leo thang tại khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Guatemala mở Đại sứ quán ở Jerusalem

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.