Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn-Triều có thể chấm dứt chiến tranh trước khi ký Hiệp định hòa bình

Theo Vietnam+| 29/05/2018 22:13

Hãng thông tấn Yonhap ngày 29-5 dẫn lời lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc Choo Mi-ae cho biết, có khả năng Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trước khi Hiệp định hòa bình được ký kết giữa các bên tham chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (EPA- EFE/TTXVN)


Phát biểu trong cuộc họp báo, bà Choo Mi-ae cho rằng: “Hàn Quốc và Triều Tiên, hoặc cả hai nước cùng Mỹ có thể tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trước khi đi đến ký kết Hiệp định hòa bình".

Trước đó, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon cho rằng một Hiệp định hòa bình chỉ có thể được ký kết sau khi vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng được giải quyết.

Nhận xét của bà Choo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến có cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Singapore vào ngày 12-6 tới để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn-Triều có thể chấm dứt chiến tranh trước khi ký Hiệp định hòa bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.