Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản hạ độ tuổi trưởng thành xuống 18 tuổi

Bình Minh| 13/06/2018 12:47

(HNMO) - Quốc hội Nhật Bản đã thông qua đạo luật hạ tuổi trưởng thành từ 20 xuống 18 tuổi.

Thanh niên Nhật Bản tham dự ngày lễ trưởng thành được tổ chức ở Disneyland, tỉnh Chiba ngày 8-1.


Theo Luật Dân sự hiện hành, nam thanh niên từ 18 tuổi trở lên và nữ thanh niên từ 16 tuổi trở lên có thể kết hôn. Tuy nhiên, thanh niên dưới 20 tuổi muốn kết hôn vẫn phải có xác nhận đồng ý từ bố mẹ.

Theo luật sửa đổi mới được thông qua, độ tuổi kết hôn hợp pháp đối với nữ giới được nâng lên mức 18 tuổi và thanh niên đủ 18 tuổi có quyền kết hôn mà không cần sự đồng ý của bố mẹ.

Do những điều chỉnh về độ tuổi trưởng thành, 22 luật có liên quan cũng sẽ được sửa đổi. Thanh niên đủ 18 tuổi sẽ được quyền ký hợp đồng vay tiền hoặc sở hữu thẻ tín dụng mà không cần sự giám sát của bố mẹ. Tuy nhiên, việc cấm thanh niên dưới 20 tuổi uống rượu, hút thuốc và đánh bạc sẽ vẫn được duy trì.

Đạo luật nâng tuổi trưởng thành tại Nhật Bản sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-4-2022. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản hạ độ tuổi trưởng thành xuống 18 tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.