Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc nhận định không cần triển khai THAAD

Kim Phượng| 16/06/2018 07:33

(HNM) - Người được đề cử giữ vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, cựu Đô đốc Harry Harris, cho rằng, việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc sẽ không cần thiết nếu Triều Tiên đạt đến giai đoạn phi hạt nhân hóa và giải trừ quân bị hoàn toàn.

Ông Harris đưa ra phát biểu trên trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện khi được hỏi liệu có còn cần thiết đặt THAAD tại Hàn Quốc hay không nếu Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa và hủy bỏ chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.

Cựu Đô đốc Harry Harris. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Tuy nhiên, ông Harris cho rằng Mỹ vẫn phải tiếp tục cảnh giác về mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo và người đồng cấp Mỹ James Mattis đã có cuộc điện đàm "thảo luận sâu" về các cuộc tập trận chung giữa hai nước, sau tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ dừng "các cuộc tập trận khiêu khích".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc nhận định không cần triển khai THAAD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.