Theo dõi Báo Hànộimới trên

Afghanistan: Taliban tấn công lực lượng an ninh, 30 binh sĩ thiệt mạng

Bình Minh| 20/06/2018 15:14

(HNMO) - Ngày 20-6, nhóm vũ trang Taliban đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng an ninh ở tỉnh Badghis, phía Tây Afghanistan, khiến 30 binh sĩ thiệt mạng.

Lính đặc nhiệm Afghanistan. Ảnh minh họa: Hindustantimes


Theo ông Abdul Qafoor Malikzai, Tỉnh trưởng Badghis, Taliban đã tấn công 2 chốt an ninh lúc rạng sáng. Nhóm vũ trang cũng tấn công 1 căn cứ quân sự ở quận Balamerghab và giành quyền kiểm soát căn cứ này.

Ít nhất 15 tay súng của Taliban đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với lực lượng an ninh. Hiện nhóm này chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công.

Đây là đợt tấn công quy mô lớn đầu tiên do Taliban tiến hành kể từ khi các bên ra lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày đã kết thúc hôm 17-6 vừa qua. Chính quyền của Tổng thống Ashraf Ghani đã quyết định kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 10 ngày. Tuy nhiên, Taliban đã từ chối gia hạn và kêu gọi các tay súng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Afghanistan: Taliban tấn công lực lượng an ninh, 30 binh sĩ thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.