Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc - Nga đẩy mạnh hợp tác kinh tế, bàn về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Thương Nguyệt| 22/06/2018 09:53

(HNMO) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Nga Putin hôm nay (22-6) sẽ họp thượng đỉnh, bàn phương pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia và những nỗ lực chung trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Moon Jae-in đến Nga ngày 21-6 trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày nhằm mục đích đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Moscow và thảo luận những vấn đề liên quan đến Triều Tiên. Hôm nay (22-6), hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng, tiến hành ký kết nhiều văn kiện chung giữa hai bên.

Theo Yonhap, Tổng thống Moon Jae-in đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác với Nga, đặc biệt trong nỗ lực giải giáp vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

“Triều Tiên và Mỹ đã gỡ bỏ mối quan hệ thù địch kéo dài suốt nhiều năm và tạo nên bước chuyển lịch sử hướng đến một nền hòa bình mới. Điều còn lại bây giờ là làm thế nào để thực hiện thỏa thuận một cách toàn diện và suôn sẻ”, Tổng thống Hàn Quốc bình luận đầy tích cực về kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Bình Nhưỡng và Washington diễn ra tại Singapore ngày 12-6 vừa qua.

Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Putin tại thượng đỉnh G20 ở Đức tháng 7-2017. Ảnh: Yonhap


Tổng thống Hàn Quốc cũng khẳng định “cùng chia sẻ một mục đích chung với Tổng thống Putin” trong nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên nhằm thiết lập hòa bình khu vực. Sau khi gặp gỡ riêng, hai nhà lãnh đạo cùng các quan chức cấp cao hai bên sẽ cùng thảo luận các nội dung mở rộng, trước khi tổ chức họp báo chung.

Thượng đỉnh Hàn Quốc - Nga diễn ra sau hai cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm hồi cuối tháng 4 và 5 vừa qua. Tại các lần gặp gỡ này, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng tuyên bố chấm dứt chiến tranh giữa hai quốc gia, đồng thời cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa.

Đây cũng là lần thứ ba Tổng thống Moon Jae-in gặp Tổng thống Putin kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5-2017. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu bên lề thượng đỉnh G20 tại Đức hồi tháng 7 năm ngoái, trước khi tiếp tục gặp gỡ 2 tháng sau đó tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông thường niên ở Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc - Nga đẩy mạnh hợp tác kinh tế, bàn về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.