Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan giành chiến thắng

Hồng Anh| 25/06/2018 07:03

(HMMO) - Theo số liệu của hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ (Anadolu), với 99,1% tổng số phiếu được kiểm, Tổng thống Tayyip Erdogan đã giành được 52,55% số phiếu và chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 24-6.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc họp báo sau bầu cử.


Trong bài phát biểu tại trụ sở đảng Công lý và Phát triển (AK), ông Erdogan đã tuyên bố chiến thắng, khẳng định đây là cuộc bầu cử dân chủ và gửi lời cảm ơn tới các cử tri Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng trăm người ủng hộ Tổng thống đã tập trung trước trụ sở đảng AK và tư dinh của ông Erdogan để ăn mừng thắng lợi.

Trong khi đó, các lãnh đạo đảng đối lập chưa thừa nhận thất bại, đồng thời cáo buộc Ủy ban Bầu cử và truyền thông đã thao túng kết quả bầu cử.

Việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này đồng nghĩa với việc quyền lực của Tổng thống sẽ được tăng cường ngay sau khi tái đắc cử.

Trong năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc trưng cầu dân ý nhằm sửa đổi Hiến pháp, theo đó, Tổng thống có quyền giải tán Quốc hội, bổ nhiệm các bộ trưởng, tăng số lượng thẩm phán được bổ nhiệm và ban bố tình trạng khẩn cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan giành chiến thắng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.