Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ kỳ vọng rút quân khỏi Syria sớm nhất có thể

Thương Nguyệt| 29/06/2018 13:47

(HNMO) - Tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Putin về việc Mỹ rút quân đội khỏi Syria.

Theo công bố của Điện Kremlin ngày 28-6, cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ diễn ra ngày 16-7, tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Thông tin cũng được Nhà Trắng xác nhận.

Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận mối quan hệ song phương giữa Nga - Mỹ cùng các vấn đề quốc tế trọng điểm, gồm cả cuộc chiến ở Syria và những xung đột tại miền Đông Ukraine.

Lính Mỹ làm nhiệm vụ tại Syria. Ảnh: AP


Theo Sputnik, Tổng thống Donald Trump tự tin sẽ đạt được thỏa thuận với Tổng thống Putin về kế hoạch rút các lực lượng Mỹ khỏi Syria tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới. Theo đó, Tổng thống Mỹ kỳ vọng người đồng cấp đồng ý thiết lập một vùng đặc biệt nằm ở phía Tây Nam Syria, cho phép quân đội nước này rút lui “sớm nhất có thể”.

Cụ thể, kế hoạch hướng đến mục tiêu chấm dứt tình hình chiến sự tại khu vực này, nơi một chiến dịch quân sự đang được tiến hành nhằm đẩy lùi các tay súng phiến quân, đồng thời ngăn chặn sự tham gia của Iran.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Donald Trump tiết lộ quân đội Mỹ sẽ sớm rút khỏi Syria. Song, chính quyền Mỹ và Lầu Năm Góc không lên tiếng xác nhận thông tin này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ kỳ vọng rút quân khỏi Syria sớm nhất có thể

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.