Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iran tử hình 8 thủ phạm vụ khủng bố năm 2017

Thương Nguyệt| 07/07/2018 15:50

(HNMO) – Tehran hôm nay (7-7) xác nhận đã tiến hành xử tử 8 thủ phạm vụ tấn công khủng bố nhằm vào quốc hội nước này và lăng mộ Ayatollah Ruhollah Khomeini hồi năm 2017.

Ảnh minh họa.


Các thủ phạm là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thực hiện vụ tấn công hồi  đầu tháng 6-2017, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

Tính đến thời điểm này, sự việc kể trên là vụ tấn công đầu tiên và duy nhất được thực hiện bởi các tay súng người Hồi giáo dòng Sunni.

Hãng thông tấn Mizan của Iran ngày 7-7, xác nhận Tehran đã tử hình 8 thủ phạm nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể. Hơn 10 nghi can khác có liên quan đến vụ khủng bố vẫn đang trong thời gian xét xử. Các vụ tử hình ở Iran thường được tiến hành bằng hình thức treo cổ.

Theo Fox News, dù là một trong những quốc gia thường xuyên thi hành án tử, Iran hiếm khi xử tử cùng lúc số lượng lớn tội phạm. Vụ xử tử hàng loạt gần nhất diễn ra hồi tháng 8-2018, khi Tehran treo cổ cùng lúc 7 người bị kết tội hiếp dâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran tử hình 8 thủ phạm vụ khủng bố năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.