Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc hối thúc thiết lập cơ chế hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

Kim Phượng| 03/08/2018 06:22

(HNM) - Ngày 2-8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hối thúc các bên thiết lập một cơ chế hòa bình cho bán đảo Triều Tiên song song với thực hiện giải trừ vũ khí hạt nhân.


Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: TTXVN


Bộ trưởng Vương Nghị bày tỏ hy vọng Mỹ và Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6-2018 sẽ duy trì trao đổi và giải quyết mối quan ngại của mỗi bên nhằm đạt được thành công cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Cùng ngày, Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, nhắc lại yêu cầu Hàn Quốc phải có hành động thiết thực nhằm cải thiện quan hệ song phương, cho rằng sự trì hoãn hiện nay là do chính quyền Seoul quá phụ thuộc vào cơ chế trừng phạt toàn cầu.

Trong khi đó, ngày 2-8, Tổng thống Mỹ D.Trump đã bày tỏ hy vọng sớm gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và gửi lời cảm ơn ông, vài giờ sau khi diễn ra lễ tiếp nhận 55 bộ hài cốt lính Mỹ tại Hawaii.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc hối thúc thiết lập cơ chế hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.