Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất Indonesia: 347 người thiệt mạng, 1.400 người bị thương nặng

Hồng Anh| 08/08/2018 20:37

(HNMO) - Đã có 347 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương nặng sau trận động đất mạnh 7 độ richter ở đảo du lịch Lombok (Indonesia) tối 5-8.

Công tác cứu hộ đang được gấp rút tiến hành.


Cũng theo báo cáo này, 1.477 người khác bị thương nặng. Trận động đất cũng phá hủy hơn 42.000 ngôi nhà, 458 trường học và khiến hơn 156.000 người phải sơ tán.

“Các con số này có thể còn tiếp tục tăng lên bởi việc đánh giá thiệt hại vẫn đang tiếp diễn và chưa thể hoàn tất”, ông Sutopo Purwo Nugroho, Giám đốc cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết.

Theo cơ quan khí tượng và địa chất Indonesia, có tổng cộng 332 đợt dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất đầu tiên.

Công tác cứu hộ đang được gấp rút tiến hành. Binh sỹ, cảnh sát và các nhân viên cứu hộ cùng hàng chục máy móc hạng nặng đã được điều động để tìm kiếm các nạn nhân có thể vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất Indonesia: 347 người thiệt mạng, 1.400 người bị thương nặng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.