Theo dõi Báo Hànộimới trên

Campuchia công bố kết quả bầu cử tạm thời

Thương Nguyệt| 11/08/2018 10:38

(HNMO) - Kết quả tạm thời do Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) công bố hôm nay (11-8) cho thấy, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành chiến thắng áp đảo với 4,88 triệu phiếu, tương đương 76,84% tổng số phiếu bầu.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Internet


Theo kết quả tạm thời do NEC công khai, đảng Funcinpec của Hoàng thân Norodom Ranariddh giành được 374.610 phiếu (5,88%); đảng Liên minh Dân chủ Campuchia của cựu chính trị gia đối lập Khem Veasna giành ít phiếu hơn, với tổng số 309.364 phiếu (4,86%). Trong khi đó, đảng Ý chí Khmer của ông Kong Monika chỉ nhận được 212.669 phiếu (3,34%)

Theo Xinhua, NEC sẽ công bố kết quả bầu cử chính thức kèm tổng số ghế mà các đảng giành được tại Quốc hội Campuchia ngày 15-8 tới. Tuy nhiên, dựa trên kết quả sơ bộ, đảng CPP giành được 125 ghế Quốc hội.

Với kết quả này, Thủ tướng Hun Sen sẽ tiếp tục nắm quyền điều hành chính phủ thêm 5 năm với chiến thắng áp đảo của đảng CPP. Theo tuyên bố của ông Hun Sen, Campuchia sẽ bầu Quốc hội mới vào ngày 5-9, trước khi tiến hành thành lập chính phủ mới ngày 6-9.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Campuchia công bố kết quả bầu cử tạm thời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.