Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất 7,3 độ richter rung chuyển miền Bắc Venezuela

Hồng Anh| 22/08/2018 08:45

(HNMO) - Ngày 21-8 (theo giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã làm rung chuyển khu vực duyên hải miền Bắc Venezuela.

Người dân thủ đô Caracas (Venezuela) chạy khỏi các tòa nhà cao tầng.


Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 17h31’. Tâm chấn động đất ở khu vực phía đông thị trấn Carupano, ở độ sâu 123km.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương nhận định, có khả năng xảy ra sóng thần ở khu vực nằm trong bán kính 320km tính từ tâm chấn. Đến 18h12’, cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ.

Tại thủ đô Caracas, cách tâm chấn hơn 600km, người dân cũng cảm nhận rõ sự rung lắc. Nhiều người đã vội vã chạy khỏi các tòa nhà cao tầng. Hiện chưa có báo cáo về tình hình thương vong và thiệt hại từ trận động đất này.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Luis Revero kêu gọi người dân bình tĩnh và khẳng định, các nhà chức trách sẵn sàng đối phó với các tình huống khẩn cấp do động đất gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất 7,3 độ richter rung chuyển miền Bắc Venezuela

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.