Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop bất ngờ tuyên bố từ chức

Theo (TTXVN/VIETNAM+)| 26/08/2018 18:59

Ngày 26-8, bà Julie Bishop đã tuyên bố từ chức Ngoại trưởng Australia và có thể rời Quốc hội trong đợt bầu cử tiếp theo.

Bà Julie Bishop. (Nguồn: AAP)


Hồi tuần trước, bà Bishop đã tham gia cuộc chiến giành vị trí thủ lĩnh của đảng Tự do cầm quyền cùng với tân Thủ tướng Scott Morrison và cựu Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Peter Dutton.

Tuy nhiên, bà Bishop đã bị loại trong vòng bỏ phiếu đầu tiên chỉ với 11 phiếu bầu, đồng thời cũng để mất chức Phó Chủ tịch đảng Tự Do sau 11 năm tại vị.

Bà Bishop là một trong những thành viên tích cực và là cánh tay phải quan trọng trong chính quyền của cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull.

Trong tuyên bố ngày 26-8 liên quan quyết định từ chức, bà Bishop cho biết mặc dù chưa xác định cụ thể sự nghiệp tương lai, nhưng bà sẽ vẫn tiếp tục đóng góp công sức phục vụ cộng đồng khu vực bang Tây Australia, nơi bà là đại diện cử tri. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop bất ngờ tuyên bố từ chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.