Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão mạnh nhất 25 năm càn quét Nhật Bản

Hồng Anh| 04/09/2018 13:53

(HNMO) - Ít nhất 1 người đã thiệt mạng, 5 người bị thương và hơn 1 triệu người đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp khi Jebi, siêu bão mạnh nhất 25 năm đổ bộ khu vực duyên hải phía Tây Nhật Bản ngày 4-9. 

Những con sóng khổng lồ tung bọt trắng xóa tại khu vực Aki, tỉnh Kochi (Nhật Bản). Theo Mainichi, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương do bão Jebi.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản, sức gió tại một số khu vực lên tới hơn 200 km/h.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện mọi biện pháp nhằm bảo vệ người dân. Trong ảnh: Bão đổ bộ tỉnh Nishinomiya.

Những con thuyền cùng mảnh vỡ trôi dạt trên sông. Khoảng 1,19 triệu người dân đang sinh sống ở khu vực duyên hải phía Tây Nhật Bản đã nhận được khuyến cáo sơ tán khẩn cấp.

Một góc sân bay Kansai bị ngập sâu. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ trên toàn quốc.

Một tuyến đường ở Kushimoto, tỉnh Wakayama bị phong tỏa khi bão đổ bộ.

Gió lớn khiến một số mảng trần ở ga Kyoto rơi xuống sàn.

Xe tải bị lật nghiêng khi đang lưu thông trên một cây cầu ở thành phố Sakaide.

Thông tin cập nhật về cơn bão được chiếu trên nhiều màn hình lớn ở ga Osaka.

Bảng thông báo ở ga Osaka cho biết ngừng cung cấp mọi dịch vụ đường sắt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bão mạnh nhất 25 năm càn quét Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.