Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng trăm cổ vật Ai Cập bị phá hủy trong vụ cháy Bảo tàng quốc gia Brazil

Thương Nguyệt| 07/09/2018 09:58

(HNMO) - Đám cháy bùng phát tại Bảo tàng quốc gia Brazil thuộc thành phố Rio de Janeiro ngày 2-9 vừa qua đã thiêu rụi bộ sưu tập 20 triệu cổ vật lịch sử vô giá, trong đó có 700 cổ vật Ai Cập.

Bảo tàng quốc gia Brazil chìm trong biển lửa đêm 2-9. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Văn hóa Brazil Sergio Sa Leitao, ngọn lửa bùng phát đêm cùng ngày và kéo dài suốt 5 giờ trước khi lực lượng cứu hỏa có thể dập tắt. Dẫn một báo cáo sơ bộ, Bộ Khảo cổ Ai Cập ngày 6-9 xác nhận, vụ hỏa hoạn dữ dội đã phá hủy toàn bộ 700 cổ vật Ai Cập tại khu vực trưng bày về các Pharaoh.

Tổng thư ký Hội đồng Tối cao về Cổ vật của Ai Cập Mostafa Waziri cho biết, hầu hết số cổ vật nói trên do Hoàng đế Brazil Dom Pedro đệ nhất mua lại từ các thương gia đồ cổ, trong đó có 5 xác ướp và 1 trong số đó là món quà của Phó vương Ai Cập Ismail Pasha tặng Hoàng đế Brazil Dom Pedro đệ nhị nhân chuyến thăm Ai Cập hồi thế kỷ XIX.

Ông Mostafa Waziri nói rằng các phái bộ ngoại giao của Ai Cập tại Brazil đang liên hệ với người phụ trách khu vực trưng bày số cổ vật để xác nhận thông tin về mức độ thiệt hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm cổ vật Ai Cập bị phá hủy trong vụ cháy Bảo tàng quốc gia Brazil

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.