Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga: Vùng Viễn Đông bị đề nghị bỏ phiếu lại do gian lận bầu cử

Theo NGUYỄN HẰNG (VIETNAM+)| 19/09/2018 18:00

Theo Reuters, ngày 19-9, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết, bà đã đề nghị hủy bỏ các kết quả kiểm phiếu trong cuộc bầu cử khu vực ở vùng Viễn Đông của nước này do gian lận và tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Nga Ella Pamfilova. (Nguồn: Reuters)


Theo hãng tin Interfax, bà Pamfilova còn nhấn mạnh, cuộc bầu cử mới nên diễn ra trong vòng 3 tháng, nếu các kết quả của cuộc bầu cử ban đầu bị hủy bỏ.

Hôm 17-9, hàng trăm người ủng hộ Đảng Cộng sản Nga đã đến quảng trường trung tâm Vladivostok để phản đối điều họ cho là sự gian lận trắng trợn trong cuộc bầu cử tại vùng Primorsky để ủng hộ một chính trị gia được Tổng thống Vladimir Putin hậu thuẫn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nga: Vùng Viễn Đông bị đề nghị bỏ phiếu lại do gian lận bầu cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.