Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những bức ảnh màu hiếm về Thế chiến thứ II

Thương Nguyệt/ Ảnh: IWM| 19/09/2018 22:06

(HNMO) - Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia (IWM) tại Anh vừa công bố nhiều bức ảnh màu sống động về Thế chiến thứ II dù phim màu trong giai đoạn này rất hiếm và kỹ thuật chụp ảnh màu cũng là điều hoàn toàn mới mẻ. Những bức ảnh do IWM công bố đều trong tình trạng nguyên bản, chưa hề có sự can thiệp của công nghệ hiện đại.

Nữ quân nhân làm nhiệm vụ trinh sát tại trận địa pháo phòng không tháng 12-1942. Tác giả Ian Carter cho biết, khu vực này là một trong số ít những nơi mà phụ nữ có thể phục vụ tại tiền tuyến.

Binh nhì Alfred Campin thuộc Tiểu đoàn Pháo binh số 6, Trung đoàn Bộ binh hạng nhẹ Durham luyện tập tại Anh tháng 3-1944. Campin sau đó thiệt mạng tại trận Normandy cùng năm.

Người dân Hà Lan nhảy múa ăn mừng trên phố sau khi quân Đồng minh giải phóng thành phố Eindhoven tháng 9-1944.

Trung úy Vernon R. Richards thuộc đội tiêm kích số 361 điều khiển chiếc P-51D Mustang có biệt danh ‘Tika IV’ trong nhiệm vụ hộ tống máy bay ném bom năm 1944.

Đại tướng Dwight D. Eisenhower và các chỉ huy cấp cao tại Bộ Tổng tư lệnh quân Đồng minh (London, Anh) tháng 2-1944.

Các y tá và thương binh không quân tại bệnh viện Công chúa Mary của Không quân hoàng gia Anh ở Halton (hạt Buckinghamshire, Anh) tháng 8-1943. Bệnh viện đi vào hoạt động năm 1927 và là nơi chữa trị cho khoảng 20.000 thương binh thuộc Không quân Hoàng gia Anh.

Một nhóm binh sĩ thuộc Đội kỵ binh số 16/5, Sư đoàn Thiết giáp số 6 đang vệ sinh nòng pháo của xe tăng Crusader tại El Aroussa (Tunisia) tháng 5-1943.

Công nhân hoàn thiện máy bay ném bom Lancaster tại nhà máy lắp ráp Avro (Woodford, gần thành phố Manchester, Anh) năm 1943. Anh đã sản xuất Khoảng 125.000 máy bay trong Thế chiến thứ II với quá nửa số công nhân tham gia là nữ.

Thống chế Bernard Montgomery giải thích cho vua George VI về chiến lược của quân Đồng minh trong phòng chỉ huy lưu động tại Hà Lan tháng 10-1944.

Lính dù Không quân Hoàng gia Anh chuẩn bị tập luyện nhảy dù từ máy bay Dakota ngày 22-4-1944.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những bức ảnh màu hiếm về Thế chiến thứ II

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.