Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc sẵn sàng khởi động lò phản ứng hạt nhân AP1000 đầu tiên trên thế giới

Tiến Đạt| 21/09/2018 09:27

(HNMO) - Lò phản ứng Số 1 tại nhà máy điện hạt nhân Sanmen dự kiến sẵn sàng cho các hoạt động thương mại từ hôm nay (21-9), sau khi kết thúc 168 giờ thử nghiệm.

(HNMO) - Lò phản ứng Số 1 tại nhà máy điện hạt nhân Sanmen dự kiến sẵn sàng cho các hoạt động thương mại từ hôm nay (21-9), sau khi kết thúc 168 giờ thử nghiệm.


Theo SCMP, Trung Quốc sẽ sớm khởi động các hoạt động thương mại của lò phản ứng hạt nhân công nghệ AP1000 thế hệ mới đầu tiên trên thế giới. Đây có thể là một bước tiến mới của Bắc Kinh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử sau nhiều năm trì hoãn.

Lò phản ứng Số 1 tại nhà máy điện hạt nhân Sanmen tại tỉnh Chiết Giang dự kiến sẵn sàng cho hoạt động thương mại kể từ ngày 21-9 sau khi hoàn thành đợt chạy thử kéo dài 168 giờ, Công ty Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một thông báo. Tuy nhiên, thông báo không đề cập đến thời gian mà đơn vị này sẽ chính thức bước vào hoạt động sản xuất năng lượng thương mại.

Các nhà máy điện hạt nhân mới của Trung Quốc, bao gồm cả cơ sở có công nghệ AP1000 được dự kiến thiết kế với tiêu chí dễ dàng lắp đặt và vận hành, ít tốn kém và an toàn hơn các lò phản ứng hạt nhân thế hệ cũ.

Cơ sở Sanmen công nghệ AP1000 đầu tiên bỏ lỡ mục tiêu khởi động ban đầu hồi năm 2013 do gặp vấn đề về thiết kế và chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, mức chi cho cơ sở này cũng vượt quá 10 tỷ Nhân dân tệ so với mức 40 tỷ Nhân dân tệ trong ngân sách ban đầu, China News Energy cho biết.

Theo Hiệp hội Năng lượng hạt nhân Trung Quốc, sản lượng điện từ 38 đơn vị vận hành tại đại lục đã tăng 13% lên 130 tỷ kwh trong nửa đầu năm nay, chiếm khoảng 4% tổng sản lượng điện của quốc gia.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc sẵn sàng khởi động lò phản ứng hạt nhân AP1000 đầu tiên trên thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.