Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iran khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình tên lửa

Phương Quỳnh| 23/09/2018 08:02

(HNM) - Ngày 22-9, trong bài phát biểu được truyền hình quốc gia phát trực tiếp nhân kỷ niệm 38 năm ngày xảy ra chiến tranh Iran - Iraq (1980-1988), Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố không từ bỏ chương trình tên lửa và sẽ tăng cường sức mạnh phòng thủ.


Ông H.Rouhani cũng nhấn mạnh, cuộc chiến tranh Iran - Iraq kéo dài 8 năm, đất nước và người dân Iran đã trải qua những năm tháng rất khó khăn. Vì thế Iran hiểu rõ mọi việc đều cần sự nỗ lực của bản thân, đoàn kết và tin tưởng giữa người dân và chính phủ.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương hồi tháng 5 vừa qua và tái áp đặt trừng phạt Iran hồi tháng trước. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình tên lửa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.