Theo dõi Báo Hànộimới trên

Italia cảnh báo đóng cửa sân bay nếu Đức trao trả trở lại người di cư

Quỳnh Phương| 09/10/2018 07:37

(HNM) - Căng thẳng trong vấn đề người tị nạn giữa Italia và một số thành viên khác của Liên minh châu Âu (EU) đang có dấu hiệu gia tăng...

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter ngày 8-10, ông M.Salvini cho biết, Italia sẽ đóng cửa các sân bay của nước này giống như đã từng đóng cửa các cảng biển.

Động thái trên được đưa ra giữa lúc có một số nguồn tin cho rằng, hiện Berlin đang có kế hoạch sử dụng những máy bay được thuê để đưa một số người di cư từ Đức đến Italia. Vì theo quy định của EU, những người di cư đang xin cấp quy chế tị nạn phải tiến hành các thủ tục tại quốc gia châu Âu nơi họ lần đầu tiên đặt chân đến. Trong khi đó, Italia là nước cửa ngõ của châu Âu và thường là điểm đến đầu tiên của người di cư.

Trước đó, ông M.Salvini từng tuyên bố Rome sẽ không ký thỏa thuận với Đức về việc phân bổ người di cư chừng nào những yêu cầu của Italia về việc sửa đổi Quy định Dublin chưa được đáp ứng đầy đủ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Italia cảnh báo đóng cửa sân bay nếu Đức trao trả trở lại người di cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.