Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất mạnh rung chuyển Indonesia và Papua New Guinea

Bình Minh| 11/10/2018 08:25

(HNMO) – Ngày 11-10, hai trận động đất mạnh đã làm rung chuyển Papua New Guinea và đảo Bali (Indonesia).

Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất ở đảo Bali mạnh 6 độ richter, khiến nhiều tòa nhà đổ sập. Tâm chấn động đất cách khu vực Sumberanyar khoảng 40 km về phía Đông Bắc.

Động đất gây sập nhà ở Bali. Ảnh: StraitsTimes


Số liệu thống kê ban đầu cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong trận động đất này do bị tường đổ vào người khi đang ngủ.

Hiện Bali đang là nơi diễn ra hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, với hơn 19.000 đại biểu tham dự.

Còn tại Papua New Guinea, cường độ động đất đo được là 7 độ richter. Tâm chấn cách thành phố Kimbe khoảng 124 km về phía Đông, ở độ sâu 40 km. Hiện chưa có thông tin về tình hình thương vong và thiệt hại do trận động đất này và chưa có cảnh báo sóng thần nào được công bố.

Vị trí động đất ở Papua New Guinea.


Indonesia và Papua New Guinea nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất mạnh.

Trong tháng trước, trận động đất mạnh 7,5 độ richter kèm theo sóng thần tại đảo Sulawesi (Indonesia) đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người mất tích. Tháng 2 vừa qua, trận động đất có cùng cường độ xảy ra tại Papua New Guinea cướp đi sinh mạng ít nhất 100 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất mạnh rung chuyển Indonesia và Papua New Guinea

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.