Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số lượng trẻ sơ sinh tại Hàn Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục

Bình Minh| 24/10/2018 15:24

(HNMO) – Số liệu từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết, số lượng trẻ sơ sinh chào đời tại quốc gia này đã xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 8 vừa qua.

Ảnh minh họa.


Theo đó, số lượng trẻ sơ sinh trong tháng 8 trên toàn quốc là 27.300 trẻ, giảm 2.800 trẻ, tương đương 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là tháng 8 có số lượng trẻ sơ sinh thấp nhất kể từ khi con số này được thống kê vào năm 1981. Tính chung, số lượng trẻ sơ sinh đã giảm 33 tháng liên tiếp kể từ tháng 12-2015. Trong 8 tháng năm 2018, Hàn Quốc có 226.000 trẻ sơ sinh, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ sinh thấp là vấn đề làm đau đầu các nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc. Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng, tỷ lệ sinh thấp có thể dẫn tới sự khủng hoảng trong lực lượng lao động, tác động tiêu cực tới tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế xứ sở Kim chi.

Trong nhiều năm qua, Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp để khuyến khích người dân sinh con, nhưng tình trạng ngại kết hôn và sinh con trong giới trẻ vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Theo thống kê, trong tháng 8, có 19.300 cặp vợ chồng đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số lượng trẻ sơ sinh tại Hàn Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.