Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số người thiệt mạng do cháy rừng ở California tăng lên 44

Hồng Anh| 13/11/2018 11:10

(HNMO) - Theo số liệu thống kê được công bố sáng 13-11, ít nhất 44 người đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang California (Mỹ).

Một ngôi nhà bị cháy rừng thiêu rụi.


Ở khu vực phía Bắc bang California, đám cháy rừng mang tên Camp Fire đã bùng phát dữ dội, phá hủy 7.000 công trình cơ sở hạ tầng, trong đó bao gồm hơn 6.400 ngôi nhà. Gần 1.400 lều tạm đã được lập nên để hỗ trợ người dân sơ tán. Đến nay, lực lượng cứu hỏa mới khống chế được khoảng 30% đám cháy.

Còn tại khu vực phía Nam, đám cháy Woolsey Fire đã thiêu rụi gần 400.000 km vuông rừng, cướp đi sinh mạng 2 người. Khoảng 435 công trình đã bị phá hủy và 57.000 cơ sở hạ tầng khác có nguy cơ bị thiêu rụi.

Tính chung trên toàn bang California, hơn 300.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp. Các nhà chức trách lo ngại, số người thiệt mạng do cháy rừng có thể còn tiếp tục tăng cao do hơn 220 người vẫn đang mất tích. Bên cạnh đó, gió tiếp tục thổi mạnh có nguy cơ thổi bùng các đám cháy mới từ tro tàn.

Ngày 12-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng thảm họa do cháy rừng tại khu vực này, theo đó, ngân sách liên bang sẽ được huy động nhằm hỗ trợ người dân xây dựng nhà tạm hoặc sửa chữa nhà cửa sau hỏa hoạn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Số người thiệt mạng do cháy rừng ở California tăng lên 44

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.